Nỗ lực mang các giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng

Cập nhật, 17:14, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)

 

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trần Thanh Sơn trao quyết định kết nạp hội viên mới.
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trần Thanh Sơn trao quyết định kết nạp hội viên mới.

(VLO) Chiều 15/1/2021, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long hiện có 6 phân hội, 6 chi hội với 209 hội viên. Năm qua, dịch COVID- 19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế- xã hội nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng nhưng hội có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng tổ chức, đổi mới các hoạt động văn học, nghệ thuật, sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

Các phân hội tổ chức tốt các hoạt động với 5 cuộc triển lãm, 3 chuyến đi thực tế sáng tác, sáng tạo hàng trăm tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biển, đảo quê hương; xây dựng nông thôn mới…

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào văn học nghệ thuật năm 2020 được khen thưởng.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào văn học nghệ thuật năm 2020 được khen thưởng.

Hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) bầu ra BCH nhiệm kỳ mới; phối hợp tổ chức trao giải văn học nghệ thuật Văn Xương Các lần thứ nhất và cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vĩnh Long- Tình đất, tình người”.

Thời gian tới, hội đẩy mạnh tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác và quảng bá tác phẩm, mang các giá trị văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Các hội viên tiếp tục học tập, rèn luyện, đổi mới nhận thức, tư duy, tích cực trong lao động sáng tạo nghệ thuật, sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

Dịp này, hội khen thưởng 5 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào văn học nghệ thuật năm 2020.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY