Sơ kết hoạt động liên kết văn học nghệ thuật ĐBSCL

Cập nhật, 16:30, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

 

Lãnh đạo Hội VHNT khu vực ĐBSCL trao đổi về các hoạt động liên kết trong 6 tháng cuối năm.
Lãnh đạo Hội VHNT khu vực ĐBSCL trao đổi về các hoạt động liên kết trong 6 tháng cuối năm.

Sáng 7/7/2020 Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Vĩnh Long- đơn vị đăng cai trực năm 2020- tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động liên kết phối hợp hoạt động VHNT khu vực ĐBSCL.

Hoạt động liên kết, phối hợp giữa các Hội VHNT 13 tỉnh- thành khu vực ĐBSCL đã tạo được sự đoàn kết, gắn bó, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý chuyên môn giữa các hội.

Tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết số 23 về “tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, công tác giao lưu, động viên văn nghệ sĩ nỗ lực trong sáng tác đã tạo được nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hoạt động liên kết giữa các hội trong khu vực đã đạt nhiều kết quả nên thu hút văn nghệ sĩ quan tâm.

Lãnh đạo Hội VHNT khu vực ĐBSCL trao đổi về các hoạt động liên kết trong 6 tháng cuối năm.
Chuyến đi thực tế sáng tác của các văn nghệ sĩ Hội VHNT tỉnh Vĩnh Long tại Hòn Sơn (Kiên Giang) vào tháng 5/2020.

6 tháng đầu năm, Hội VHNT các tỉnh đã tổ chức được nhiều đợt đi thực tế sáng tác cho các văn nghệ sĩ, qua đó đáp ứng được nhu cầu triển lãm tác phẩm VHNT, đồng thời  tham gia các giải VHNT ở các tỉnh và trong khu vực.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Hội VHNT mong muốn các tỉnh liên kết chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy văn nghệ sĩ sáng tác, tạo phong trào và nhiều tác phẩm có chất lượng cao.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU