Dịch do virus corona: Các di tích, danh thắng hoạt động bình thường

Cập nhật, 11:49, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)

Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: “Các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.”

Ngày 6/2, Khu di tích Đền Ngọc Sơn-Cầu Thê Húc (Hà Nội) hoạt động trở lại phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Ngày 6/2, Khu di tích Đền Ngọc Sơn-Cầu Thê Húc (Hà Nội) hoạt động trở lại phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trước diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cụ thể, Công điện số 463/CĐ- BVHTTDL (ngày 6/2) do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký nêu rõ: “Các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.”

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương; việc dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương đã công bố dịch.

Trước đó, ngày 3/2, Bộ đã có Công điện số 396/CĐ- BVHTTDL đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch; tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người.

Theo đó, từ chiều 4/2, nhiều địa phương trong cả nước đã tạm dừng hoạt động của các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh để tiến hành phun thuốc khử trùng, phòng chống virus corona.

Đến ngày 6/2, nhiều di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đã thông báo mở cửa đón khách trở lại./.

Theo P. Mai (Vietnam+)