Phong tặng danh hiệu cho 15 Nghệ nhân ưu tú và công nhận Bảo vật quốc gia

Cập nhật, 14:17, Thứ Tư, 19/06/2019 (GMT+7)

Sáng 19/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” và công nhận Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng công nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng công nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong số 561 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt 2 năm 2018, tỉnh Vĩnh Long có 15 nghệ nhân ưu tú, trong đó 14 nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và 1 nghệ nhân thuộc lĩnh vực tri thức dân gian.

Với 15 nghệ nhân ưu tú được phong tặng đợt này, hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 39 nghệ nhân vinh dự được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trên lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

 

Các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” đợt 2 năm 2018.
Các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” đợt 2 năm 2018.

Ngoài ra, tượng thần Vishnu thuộc nền văn hóa Óc Eo được phát hiện tại xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Tượng là tư liệu lịch sử đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước, góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử vùng đất Nam Bộ, thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tượng thần Vishnu ở Vũng Liêm được công nhận Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.
Tượng thần Vishnu ở Vũng Liêm được công nhận Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Các di sản văn hóa phi vật thể rất dễ bị mai một, thất truyền và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến dạng, lai căng.

Do đó chúng ta cần có những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần có sự nghiên cứu đầu tư công sức, trí tuệ của các cấp, các ngành và của toàn xã hội”.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY