Họp mặt ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Cập nhật, 20:46, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Chiều 15/3/2019, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh và Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh, nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3).

Ông Nguyễn Hòa Bình- Phân Hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh- trao thưởng cho các tác giả đạt giải.
Ông Nguyễn Hòa Bình- Phân Hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh- trao thưởng cho các tác giả đạt giải.

Trải qua 66 năm thành lập và trưởng thành, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có sự lớn mạnh về tổ chức, phong phú đa dạng trong hoạt động sáng tác nghệ thuật, đưa phong trào sáng tác và triển lãm ảnh nghệ thuật đạt kết quả cao.

Phong trào sáng tác cũng như phát triển về nhiếp ảnh ở Vĩnh Long được đánh giá là mạnh ở khu vực ĐBSCL, chất lượng sáng tác cao, có nhiều CLB nhiếp ảnh hoạt động hiệu quả (Người cao tuổi, Báo chí, Trẻ,…)

Nhiếp ảnh tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế. Hàng năm, Vĩnh Long có 10- 15 tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Trong đó, Nguyễn Vinh Hiển được phong tước hiệu Hội viên NSNA Việt Nam đặc biệt xuất sắc.

Vĩnh Long hiện có 9 hội viên NSNA Việt Nam và đều được tặng Huy hiệu Hội viên NSNA Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Nhân dịp này, Chi hội NSNA Việt Nam, Phân hội Nhiếp ảnh cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức sáng tác nhanh, với chủ đề “Cảm xúc”. Chỉ trong 2 giờ sáng tác, có 30 tác phẩm của 9 tác giả tham gia và Ban giám khảo đã chấm giải, trao 1 giải nhất (tác giả Lưu Nhất Hải) cùng 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Tin, ảnh: TUYẾT SƯƠNG