Vĩnh Long tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17

Cập nhật, 13:44, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)

 

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dâng hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dâng hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 19/2/2019 (nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp tổ chức ngày Thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 17.

Trong không gian tổ chức ngày Thơ, BTC còn triển lãm sách và các ấn phẩm thơ mới, trưng bày thư pháp.
Trong không gian tổ chức ngày Thơ, BTC còn triển lãm sách và các ấn phẩm thơ mới, trưng bày thư pháp.

Cùng với các tỉnh- thành trên cả nước, ngày Thơ được tổ chức vào Tết Nguyên Tiêu hàng năm để những người yêu thơ gặp gỡ, thưởng thức các tác phẩm do tác giả tỉnh nhà sáng tác và biểu diễn. Với chủ đề “Hướng về biên cương Tổ quốc”, các tác phẩm kết hợp với nghệ thuật múa, âm nhạc, trình diễn thơ,… ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển đảo quê hương, ca ngợi mùa xuân mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các tiết mục ca, múa, ngâm thơ những tác phẩm do văn nghệ sĩ tỉnh nhà sáng tác.

Các tiết mục ca, múa, ngâm thơ những tác phẩm do văn nghệ sĩ tỉnh nhà sáng tác.

 

Theo ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chính từ sự ghi nhận và tôn vinh của đông đảo công chúng yêu thơ sẽ là động lực cho các văn nghệ sĩ, các nhà thơ tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng đời sống tinh thần cho người dân.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY