Hội thi tiếng hát dân ca bậc học mầm non

Cập nhật, 05:14, Thứ Ba, 29/01/2019 (GMT+7)

Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thi “Tiếng hát dân ca” dành cho bậc học mầm non.

Các đội dự thi đến từ 8 huyện- thị- thành trong tỉnh, trải qua 2 vòng thi hát, múa dân ca và diễn kịch, với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ, con người Việt Nam và chủ đề trường mầm non.

Hội thi nhằm bảo tồn, giữ gìn, phát huy loại hình dân ca, đồng thời đưa văn hóa dân gian truyền thống vào hoạt động giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho trẻ. Hội thi cũng là dịp phát huy khả năng sáng tạo và năng khiếu cho giáo viên và trẻ mầm non, góp phần nâng

cao chất lượng giáo dục âm nhạc ở các cơ sở mầm non và thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện- học sinh tích cực”.

BTC trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích và 15 giải cho các tiết mục xuất sắc.

PHƯƠNG THÚY