Hội thi tiếng hát người khuyết tật tỉnh Vĩnh Long lần 2

Cập nhật, 15:39, Thứ Sáu, 28/12/2018 (GMT+7)

 

Người khuyết tật tự tin thể hiện tài năng, được tạo điều kiện để vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Người khuyết tật tự tin thể hiện tài năng, được tạo điều kiện để vươn lên hòa nhập cộng đồng.

“Những trái tim khát vọng”- đó là chủ đề Hội thi tiếng hát người khuyết tật tỉnh Vĩnh Long lần 2 năm 2018 do Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 28/12/2018.

Có 16 thí sinh được lựa chọn từ vòng thi ở các huyện- thị- thành đã mang đến các tiết mục gửi gắm khát vọng vươn lên có cuộc sống tốt hơn, được yêu thương, quan tâm, chia sẻ.

Theo bà Lê Thanh Xuân- Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của tỉnh, hội thi tạo điều kiện để người khuyết tật vượt lên chính mình, tiếp cận với đời sống văn hóa văn nghệ, được thể hiện năng khiếu. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp xã hội có sự cảm thông và trân trọng tài năng của người khuyết tật.

Mỗi người được hỗ trợ vốn sinh kế nhận 2 triệu đồng từ Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của tỉnh.
Mỗi người được hỗ trợ vốn sinh kế nhận 2 triệu đồng từ Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của tỉnh.

BTC trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và các giải khuyến khích, trong đó các thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn để tham dự hội thi cấp khu vực vào năm sau tại TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trao vốn hỗ trợ sinh kế cho 26 người khuyết tật trong tỉnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY