Thí sinh Trà Ôn giành giải nhất hội thi "Duyên dáng áo bà ba"

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)

Tối 26/8/2018, tại Nhà Văn hóa xã An Bình (Long Hồ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức bế mạc hội thi “Duyên dáng áo bà ba”- nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ I.

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Bách Khoa và ông Phạm Văn Tam- Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Asanzo trao thưởng cho thí sinh đạt giải nhất.
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Bách Khoa và ông Phạm Văn Tam- Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Asanzo trao thưởng cho thí sinh đạt giải nhất.

Sau 2 đêm thi diễn, thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dương đến từ huyện Trà Ôn đã xuất sắc vượt qua 35 thí sinh nữ từ 18- 30 tuổi, đến từ các địa phương trong tỉnh và Trường ĐH Xây dựng Miền Tây để đạt giải nhất.

Thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài cách tân và trang phục áo bà ba truyền thống, thi năng khiếu và ứng xử.

Theo ông Lê Thanh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của bộ trang phục mang đậm nét văn hóa của vùng đất Nam Bộ.

Qua đó giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đất và người Vĩnh Long với du khách gần xa.

BTC trao giải nhì cho thí sinh Huỳnh Ngọc Lan Anh (Trà Ôn), giải ba cho thí sinh Phạm Thị Thúy Vy (Long Hồ), 2 giải khuyến khích và 5 giải phụ xuất sắc.

Ngoài phần thưởng của BTC, ông Phạm Văn Tam- Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Asanzo- thông qua Công ty CP Khai Trí Vĩnh Long, đã trao tặng cho các thi sinh xuất sắc những sản phẩm có giá trị của thương hiệu Asanzo.

Tin, ảnh: TRẢNG- THÚY