Bình Tân: 59/81 ấp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền

Cập nhật, 15:13, Thứ Năm, 19/04/2018 (GMT+7)

Theo BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Tân, năm qua, địa phương có thêm 7 ấp đạt văn hóa, nâng tổng số lên 75 ấp.

Trong đó, có 59 ấp đạt văn hóa 5 năm liền (tăng 8 ấp so với năm 2016), 3 ấp đạt văn hóa 3 năm liền, các ấp còn lại đạt từ 1- 2 năm liền.

Ngoài ra, địa phương còn nhân rộng thêm 4 ấp điểm sinh hoạt văn hóa ấp theo mô hình xã hội hóa, nâng tổng số lên 16/81 ấp.

Để duy trì ấp đạt văn hóa nhiều năm liền, BCĐ phong trào phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động.

Nhìn chung, từ phong trào, cuộc vận động đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh, Bình Tân phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, đồng thời nâng cao tính thuyết phục chất lượng bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa và ấp, khóm văn hóa.

Hồng Vân