23/39 xã nông thôn mới có trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng

Cập nhật, 13:49, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động, năm 2017, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thí điểm thành lập trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, thí điểm áp dụng cho các xã nông thôn mới đến năm 2017 và giai đoạn 2017- 2020.

Đến nay, đã có 23/39 xã nông thôn mới được UBND cấp huyện ra quyết định thành lập trung tâm nói trên, chiếm 56% số xã nông thôn mới, trên cơ sở hợp nhất trung tâm văn hóa- thể thao xã và trung tâm học tập cộng đồng xã.

Nhìn chung, cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy của các trung tâm vẫn còn nhiều bất cập. Một số địa phương thiếu sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, tổ chức hoạt động;

chưa phát huy chức năng phục vụ nhiệm vụ chính trị và chức năng phục vụ cộng đồng. Một bộ phận người dân, cán bộ, công chức vẫn còn thờ ơ, chưa quan tâm đến các hoạt động của trung tâm.

NGUYỄN PHƯƠNG