Ra sức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Cập nhật, 16:47, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng công tác sưu tầm hiện vật năm 2018, được Ths. Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, tại buổi bế giảng lớp học vào sáng 9/3/2018.

Ông Nguyễn Văn Khởi- Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Ông Nguyễn Văn Khởi- Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng trong 5 ngày (5- 9/3) với 20 học viên là cán bộ bảo tàng, phòng truyền thống cấp huyện, công chức văn hóa, xã hội cấp xã.

Các học viên được tìm hiểu một số khái niệm, chức năng của bảo tàng, lịch sử và các loại hình bảo tàng, hiện vật bảo tàng và cách làm hồ sơ, lý lịch hiện vật, phương pháp sưu tầm hiện vật…

Trong khóa học này, các học viên đã sưu tầm được 27 hiện vật.
Trong khóa học này, các học viên đã sưu tầm được 27 hiện vật.

Trong chuyến đi thực hành sưu tầm tại xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh), các học viên đã sưu tầm được 27 hiện vật, phục vụ quá trình học và kết thúc khóa học sẽ gửi trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ được chú trọng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Năm 2017, ngành đã tổ chức sưu tầm theo địa chỉ đỏ và tổ chức các đợt sưu tầm được 1.185 hiện vật lịch sử cách mạng, văn hóa dân tộc (trong đó có 251 hiện vật nông- ngư cụ).

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY