Khai lễ giỗ 198 năm Tiền quân Thống chế điều bát

Cập nhật, 11:47, Chủ Nhật, 18/02/2018 (GMT+7)

 

Sư thầy và phật tử đọc kinh cầu quốc thái dân an trước khi bắt đầu vào lễ hội Lăng ông.
Sư thầy và phật tử đọc kinh cầu quốc thái dân an trước khi bắt đầu vào lễ hội Lăng ông.

Sáng 18/2/2018 (nhằm Mùng 3 Tết Mậu Tuất), Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch phối hợp Ban Quản lý di tích Lăng ông Tiền quân Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn đã khai lễ giỗ lần thứ 198 (1820-2018) của ông.

Đây cũng là hoạt động văn hóa tâm linh hàng năm của cộng đồng người dân địa phương đối với đức Tiền quân.

Người dân và du khách thập phương về chiêm bái.
Người dân và du khách thập phương về chiêm bái.

Bắt đầu vào lễ, sư thầy và phật tử các chùa Khmer ở Trà Ôn đã đọc kinh cầu quốc thái dân an. Tiếp nối là các hoạt động văn hóa tâm linh như: lễ xây chầu, múa lân, nhạc lễ dân tộc Kinh – Hoa – Khmer, dâng hương, trà rượu,...

Song song, nhiều hoạt động thể dục thể thao cũng được tổ chức, như: bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy,... diễn ra trong suốt ngày Mùng 3 Tết. Ngày giỗ chính Mùng 4 Tết sẽ diễn ra lễ chánh tế.

Đồng thời, tiếp tục hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi của thanh niên trai tráng trong làng xã. Trong 2 ngày lễ giỗ, không thể thiếu tiết mục biểu diễn hát tuồng cổ phục vụ bà con địa phương và khách du xuân.

Sôi nổi trò chơi dân gian, thi đấu thể dục thể thao của trai tráng địa phương.
Sôi nổi trò chơi dân gian, thi đấu thể dục thể thao của trai tráng địa phương.

Được xem là vị phúc thần của bà con 3 dân tộc Kinh – Hoa – Khmer ở Trà Ôn và trong vùng, Tiền quân Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn và lễ hội Lăng ông mang ý nghĩa tri ân các bậc tiền nhân và là dịp để người dân và khách thập phương đến tham quan, chiêm bái mỗi dịp xuân về.

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN