Họp lớp "Mùng 3 Tết"

Cập nhật, 16:01, Thứ Hai, 19/02/2018 (GMT+7)

 

Mùng 3 “Tết thầy” là dịp để mọi người tri ân thầy cô và họp lớp, gặp gỡ sau thời gian dài xa cách.
Mùng 3 “Tết thầy” là dịp để mọi người tri ân thầy cô và họp lớp, gặp gỡ sau thời gian dài xa cách.

Họp lớp thường được tổ chức vào dịp tết vì đây là dịp để thăm viếng thầy cô, bạn bè hội ngộ hàn huyên, ôn lại kỷ niệm thời đi học, hỏi thăm về cuộc sống, những vui buồn sau thời gian dài xa cách.

Theo chị Phan Thùy Linh (Phường 3- TP Vĩnh Long): “Mùng 3 và mùng 4 thường là thời gian họp lớp, vì sau những ngày quây quần sum họp gia đình đón tết thì chúng tôi luôn muốn trở về thăm thầy cô cũ và gặp gỡ bạn bè”.

Dù không bao giờ đông đủ nhưng nhiều người vẫn duy trì buổi họp lớp vào dịp tết. “Tụi tui họp lớp hay đến nhà thầy cô cùng có “bữa tiệc” nho nhỏ ăn uống, bày biện.

Nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị thì ra quán cà phê huyên thuyên hay kéo nhau qua điểm du lịch sinh thái ở cù lao An Bình để tận hưởng không khí miệt vườn sau một năm miệt mài làm việc xa quê.

Để cuộc họp không bị smartphone chi phối, sau vài tấm hình chụp lưu niệm, mọi người cất hết điện thoại. Và tiếng nói cười của tình bạn thêm gắn kết vào những ngày xuân”- anh Đoàn Nhất Hiển (Phường 8- TP Vĩnh Long) chia sẻ.

Tin, ảnh: QUYÊN- THÚY