Cần Thơ nhất toàn đoàn tại giải lân-sư-rồng toàn quốc lần thứ V

Cập nhật, 11:11, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, tối 4/2, Giải lân-sư-rồng toàn quốc lần thứ V năm 2018 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức đã chính thức khép lại tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Đoàn lân thi đấu ở môn nhảy bục. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Đoàn lân thi đấu ở môn nhảy bục. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)


Đoàn lân-sư-rồng chủ nhà Cần Thơ xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 

Hạng nhì toàn đoàn thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Hạng ba toàn đoàn thuộc về đoàn lân-sư-rồng Bình Dương với 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. 

Các huy chương vàng đoàn Cần Thơ giành được ở các nội dung Mai hoa thung nữ, lân nhảy bục, lân leo cột không hái lộc cá nhân và lân leo cột không hái lộc đồng đội. 

Hai huy chương vàng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành được tại giải ở nội dung Lân tự sáng tác và múa rồng. Huy chương vàng đoàn Bình Dương giành được ở nội dung Mai hoa thung nam. 

Giải lân-sư-rồng toàn quốc lần thứ V năm 2018 quy tụ 640 vận động viên đến 32 đội lân-sư-rồng của 16 tỉnh, thành trong cả nước tham dự gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cần Thơ và các tỉnh lần đầu tiên tham gia giải như: Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Hải Phòng và Quảng Nam. 

Mặc dù mới lần đầu tham dự giải, đội Hải Phòng và Quảng Nam cũng giành được huy chương đồng ở nội dung lân tự sáng tác. 

Biểu diễn lân-sư-rồng là biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, an khang trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán. Loại hình nghệ thuật này ngày càng hoàn thiện về các chuẩn mực biểu diễn, phát triển rộng khắp không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước Đông Nam Á và Đông Á. 

Giải lân-sư-rồng toàn quốc được Cần Thơ đăng cái tổ chức định kỳ hằng năm nhân dịp Tết đến, xuân về với mong muốn duy trì, phát triển giải đấu truyền thống, nhằm phát huy và bảo tồn loại hình nghệ thuật lân-sư-rồng của dân tộc Việt Nam.../.

Theo TTXVN