Trưng bày chuyên đề "Tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam"

Cập nhật, 13:58, Thứ Năm, 23/11/2017 (GMT+7)

Sáng 23/11/2017, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Bảo tàng Vĩnh Long khai mạc trưng bày chuyên đề “Tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam”.

BTC cắt băng khai mạc trưng bày.
BTC cắt băng khai mạc trưng bày.

Với hơn 240 tư liệu ảnh, hiện vật, trưng bày chuyên đề “Tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam” giới thiệu đến công chúng một vài nét chấm phá về tập quán ăn trầu cổ truyền của người Việt Nam cùng hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật đặc sắc, đa dạng về hình dáng và chất liệu.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng phong tục tốt đẹp của dân tộc.
Trưng bày giới thiệu đến công chúng phong tục tốt đẹp của dân tộc.

Theo ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, ngày nay, tuy tục ăn trầu không còn phổ biến như xưa nhưng những vật dụng dùng trong tục ăn trầu vẫn còn nguyên giá trị, là dấu ấn của phong tục tốt đẹp mà người Việt còn lưu giữ.

Thế hệ trẻ có dịp tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống dần mai một.
Thế hệ trẻ có dịp tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống dần mai một.

Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 13 (23/11/2017), trưng bày góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của dân tộc.

Trưng bày sẽ diễn ra tại Bảo tàng Vĩnh Long từ 23/11/2017 đến 30/3/2018.

Tin, ảnh: TRẢNG- THÚY