Liên hoan tiếng hát dân tộc Khmer- Hoa tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI

Cập nhật, 18:14, Thứ Bảy, 14/10/2017 (GMT+7)

+ TX Bình Minh đạt giải nhất toàn đoàn

Liên hoan do Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào ngày 14/10, nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. Có 6 đơn vị là Vũng Liêm, Tam Bình, TX Bình Minh, Trà Ôn, TP Vĩnh Long và Trường PTDT Nội trú tỉnh tham gia.

Các tiết mục múa truyền thống dân tộc Khmer
Các tiết mục múa truyền thống dân tộc Khmer

Tại liên hoan, mỗi đơn vị trình bày 4 tiết mục gồm hát múa ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, Biển đảo, tình yêu quê hương đất nước; biểu diễn thời trang mang bản sắc dân tộc Khmer- Hoa; hát múa, múa về truyền thống dân tộc Khmer- Hoa và múa dân vũ dân tộc Khmer- Hoa.

Đây là sân chơi bổ ích cho thanh niên 2 dân tộc Khmer- Hoa; đồng thời  giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Qua đó, giúp thanh niên trau dồi và nâng cao hiểu biết về văn hóa của các dân tộc anh em, ý thức được vai trò của mình trong việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc.

Tiết mục hát múa ca ngợi về Bác Hồ của đơn vị TP Vĩnh Long
Tiết mục hát múa ca ngợi về Bác Hồ của đơn vị TP Vĩnh Long

Ban tổ chức đã trao 12 giải cho các tiết mục xuất sắc và 6 giải toàn đoàn. Đơn vị TX Bình Minh đạt giải nhất toàn đoàn.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đơn vị
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đơn vị

Tin, ảnh: CẨM HUỆ- PHƯƠNG THÚY