Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Âm vang "Giai điệu từ núi rừng"

Cập nhật, 17:29, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)

 

Chương trình diễn ra từ ngày 19-23/4 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Chương trình diễn ra từ ngày 19-23/4 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: TTXVN)


 

Với chủ đề “Giai điệu từ núi rừng,” Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19-23/4 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam” (trưng bày, giới thiệu và biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống làm từ tre, nứa của đồng bào các dân tộc: Ê Đê, Mường, Tà Ôi, Thái…).

Bên cạnh đó, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2017 còn có nhiều hoạt động phong phú khác như: tái hiện lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô (Hà Giang), lễ bốc mó (khai mó nước đầu năm) của dân tộc Thổ (Nghệ An); trải nghiệm nghi lễ và trò chơi kéo co - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh…

 

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của hơn 100 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào đến từ các tỉnh/ thành phố: Hòa Bình, Điện Biên, Nghệ An, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Hà Giang…

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)./.

 


Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg lấy ngày 19/4 hàng năm là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.”

Việc xác lập “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…

 

Theo AN NGỌC (VIETNAM+)