Hàng ngàn người dự lễ giỗ Tiền quân Thống chế Điều bát

Cập nhật, 14:59, Thứ Hai, 30/01/2017 (GMT+7)

Ngày 30/1/2017 (Mùng 3 Tết), hàng ngàn người Việt, Hoa, Khmer tại Vĩnh Long và các tỉnh lân cận nô nức hội tụ về ấp Giồng Thanh Bạch (xã Thiện Mỹ, Trà Ôn) dự lễ giỗ lần thứ 197 của Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (1820- 2017).

Phần hội hào hứng với trò chơi nhảy bao bố.
Phần hội hào hứng với trò chơi nhảy bao bố.

Ngay từ sáng sớm quý sư sãi và phật tử chùa Gò Xoài (xã Tân Mỹ) đã đến di tích Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn đọc kinh cầu nguyện “Quốc thái dân an, nước nhà thịnh trị”.

Người dân đến dân hương cầu nguyện.
Người dân đến dân hương cầu nguyện.

Phần hội diễn ra với các trò chơi dân gian (nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co) và thi đấu thể thao (bóng chuyền). Phần lễ diễn ra với các nghi thức: múa lân; nhạc lễ dân tộc Kinh- Hoa- Khmer; lễ sinh dâng hương; lễ xây chầu…

Chương trình biểu diễn nhạc ngũ âm của người Khmer.
Chương trình biểu diễn nhạc ngũ âm của người Khmer.

Lễ giỗ Tiền quân Thống chế Điều bát thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và mang ý nghĩa cầu phước vào những ngày đầu xuân mới.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI