"Sanshiro"

Cập nhật, 12:58, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

Tác phẩm đặc sắc của văn học Nhật Bản đầu thế kỷ 20 “Sanshiro”, của nhà văn Natsume Sôseki, vừa ra mắt tại Việt Nam,  do NXB Văn học ấn hành. Xã hội Nhật Bản nhộn nhịp buổi giao thời được thể hiện rõ nét qua hành trình của chàng trai Sanshiro từ quê lên Tokyo học đại học.

Những trải nghiệm của anh phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tình yêu lãng mạn và thực tế cuộc đời hay giữa nỗi cô đơn và đám đông xô bồ… Từ đó, thể hiện tính tự lập, tự cường của người trẻ Nhật Bản.

Nhà văn Natsume Sôseki (1867-1916) là trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản. Tác phẩm của nhà văn hài hước, ý nhị, nhiều thông điệp về cuộc sống. Các nhà văn lớn sau này như Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Haruki Murakami đều chịu ảnh hưởng khuynh hướng sáng tác của ông.

Theo Hậu Giang Online