NSNA Nguyễn Vinh Hiển (Báo Vĩnh Long) giành 2 giải thưởng Bằng danh dự quốc tế

Cập nhật, 16:05, Thứ Sáu, 30/09/2016 (GMT+7)

Theo thông báo từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), hai bộ ảnh Việt Nam được trao Bằng danh dự tại cuộc thi cấp quốc gia của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP). Trong đó, NSNA Nguyễn Vinh Hiển (Báo Vĩnh Long) nhận 2 giải thưởng Bằng danh dự.

Tác phẩm “Nghề làm nón lá”.
Tác phẩm “Nghề làm nón lá”.

Hằng năm, ngoài việc bảo trợ cuộc thi trên các châu lục, FIAP còn tổ chức các cuộc thi cấp quốc gia 2 năm một lần (FIAP Biennials) đan xen theo trình tự; một năm với chủ đề ảnh trắng đen và thiên nhiên, một năm là ảnh màu và ảnh KTS (Projected Image).

Cuộc thi ảnh màu lần thứ 26 (26th Colour Print Biennial) được tổ chức tại Vương quốc Anh và cuộc thi ảnh KTS lần thứ 28 (28th Projected Images Biennial) được tổ chức tại Indonesia. Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) VAPA đã chọn hai chủ đề “Không gian văn hóa cồng chiêng” và “Nghề làm nón lá” để tham dự hai cuộc thi nói trên.

 Tác phẩm “Nét đẹp nghề gốm thủ công”.
Tác phẩm “Nét đẹp nghề gốm thủ công”.

Cả hai bộ ảnh này của Việt Nam đều được trao Bằng danh dự. Indonesia đoạt giải thưởng lớn World Cup (225 điểm), Ý (HCV- 215), Đức (HCB- 214), Áo (HCĐ-209).

Trong khi đó, cuộc thi ảnh trắng đen Cup FIAP tại Hàn Quốc lần thứ 33 với 48 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Phía Việt Nam, BTC đã nhận 230 ảnh của 60 tác giả trên cả nước gởi về tham dự và tuyển chọn bộ 10 ảnh (mỗi tác giả chỉ được chọn tối đa một ảnh).

Kết quả của bộ ảnh với chủ đề: “Nét đẹp nghề gốm thủ công Việt Nam”, tham dự nhận bằng danh dự, có 1 tác phẩm của NSNA Nguyễn Vinh Hiển.

Bảng điểm FIAP World Cup: Vương quốc Anh (173 điểm), HCV: Ireland (165), HCB: Đức (164), HCĐ: Thổ Nhỉ Kỳ (163), Bằng danh dự: Ý (162), Việt Nam (160), Bahrain (159), Argentina (156), Yemen (154), Hàn Quốc (154).

SẮC THÁI