Nhiều hoạt động lễ hội tại Lăng Ông Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn

Cập nhật, 19:13, Thứ Ba, 05/01/2016 (GMT+7)

Chiều 5/1/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT và DL) phối hợp UBND huyện Trà Ôn họp bàn kế hoạch tổ chức lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn, nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Phú Quốc-ĐBSCL 2016”.

Lễ hội tại Lăng Ông Nguyễn Văn Tồn thu hút rất đông du khách vào dịp Tết hàng năm
Lễ hội tại Lăng Ông Nguyễn Văn Tồn thu hút rất đông du khách vào dịp Tết hàng năm

Theo đó, lễ hội diễn ra vào 2 ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Bính Thân ( 10- 11/2/2016) tại Lăng Ông (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) với hai phần lễ và hội.

Phần lễ giỗ do Ban quản lý di tích Lăng Ông tổ chức với các nghi thức lễ truyền thống, múa lân nghệ thuật, biểu diễn tuồng cổ. Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức chương trình văn nghệ và đánh trống khai hội kỷ niệm 196 năm ngày mất ông Nguyễn Văn Tồn (4/1/1820- 4/1/2016 âm lịch).

Về phần hội, Sở VH,TT và DL sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, như: chương trình sân khấu hóa; liên hoan ẩm thực “Món ngon ngày tết”; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian; triển lãm sách, báo Xuân; triển lãm chuyên đề “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Long”. Ngoài ra, phòng Văn hóa Thông tin huyện Trà Ôn cũng có nhiều hoạt động để hưởng ứng sự kiện này.

Ông Nguyễn Thanh An- Phó Giám đốc Sở VH,TT và DL cho biết, ngoài hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2016, thông qua các hoạt động lễ hội sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của đông đảo nhân dân Kinh- Hoa- Khmer trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long đến di tích trong dịp Tết cổ truyền.

Tin, ảnh: Ngọc Trảng- Minh Triết