Chào năm mới 2020!

Cập nhật, 05:37, Thứ Tư, 01/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019 đã khép lại, mở ra năm 2020 với thật nhiều tín hiệu vui, tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Năm 2019, Việt Nam không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới (với tăng trưởng GDP là 7,02%), mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định (lạm phát dưới 2,79%, mặt bằng lãi suất, tỷ giá luôn duy trì ổn định) trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động.

Nợ công còn khoảng 56% GDP; xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu vượt mốc 500 tỷ USD (hơn 517 tỷ USD); thặng dư thương mại đạt kỷ lục gần 10 tỷ USD. Đây là những con số mà 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được.

Tuy nông nghiệp 2019 còn nhiều thách thức khi dịch tả heo Châu Phi lây lan trên phạm vi rộng nhưng ta vẫn kiểm soát được. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, góp phần đưa mức sống người dân nông thôn lên một bước cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bức tranh nông nghiệp cho thấy Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “tam nông” là một chủ trương lớn đúng đắn, kịp thời và hợp lòng dân.

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương để tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu kinh tế- xã hội.

Kết quả này đã không những góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dù vậy, chúng ta “không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói.

Sang năm 2020, tất cả các bộ ngành, địa phương cần phải làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân để có những bước phi nước đại về đích thành công mỹ mãn hơn.

Chào năm mới 2020 với niềm tin mới, thắng lợi mới!

HOÀNG HÀ