UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam về tình hình cung cấp điện và việc triển khai các dự án điện trên địa bàn

Cập nhật, 14:21, Thứ Ba, 23/04/2024 (GMT+7)
Xem video

(VLO) Sáng 23/4, ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc Tổng Công ty Điện lực miền Nam về tình hình cung cấp điện và công tác xây dựng các dự án điện trên địa bàn.

Theo đó, hai bên thảo luận, trao đổi về lưới điện khu vực Vĩnh Long, tình hình cung ứng điện, mang tải trên các đường dây, công tác phối hợp triển khai một số dự án của EVN trên địa bàn tỉnh; trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc từng dự án.

Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, sáng 23/4.
Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, sáng 23/4.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến đường dây 110kV dài 143,06km và 5 trạm biến áp 110/22kV, tổng công suất 360 MVA. Đường dây trung áp dài 2.298,28km, hạ áp3.743,86km và có 7.982 trạm biến áp với tổng công suất 870,853 MVA. Hiện tại đang vào mùa khô nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn lấn sâu, nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào thời điểm từ 14-16 giờ và từ 19-21giờ, làm cho các đường dây và máy biến áp mang tải trên 70%.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, công ty đã cung cấp điện thương phẩm đạt 336,36 triệu kWh, tăng 16,7% so cùng kỳ, đạt 24,29% so kế hoạch; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, giúp tỉnh tiết kiệm trên 7,16 triệu kWh. Hiện ngành điện đang chuẩn bị đóng điện đưa vào vận hành 1 trạm 110/22kV 1x40MVA Bình Tân và nâng công suất trạm 110kV/22kV Cổ Chiên từ 01x40MVA lên 2x40MVA vào tháng 6/2024.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Hoan- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ ngành điện trong công tác thỏa thuận hướng tuyến (đường dây, vị trí trạm biến áp), bồi thường giải phóng mặt bằng đúng tiến độ tiến độ, đảm bảo đủ quỹ đất và sớm thông qua chủ trương đầu tư cho các công trình điện theo quy hoạch được phê duyệt.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành điện đối với sự tăng trưởng của tỉnh trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Liệt cho biết, sẽ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo mục tiêu tiến độ cho các dự án điện trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh năng lượng địa phương.

Tin, ảnh: TẤN TÂN

Các tin khác: