Thắm đượm nghĩa tình quân dân

Cập nhật, 05:30, Thứ Sáu, 09/02/2024 (GMT+7)

(VLO) Trong suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long nói riêng luôn được Nhân dân hết lòng đùm bọc, thương yêu. Nhân dân luôn sát cánh cùng bộ đội giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết quân dân là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh để các lực lượng vũ trang chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho tân binh.
Ông Bùi Văn Nghiêm- Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho tân binh.

Nghĩa tình quân dân

Nghĩa tình quân dân góp phần làm nên thắng lợi trong quá trình đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Không có Nhân dân thì không có bộ đội” và “Quân với dân như cá với nước”.

Tình quân dân kết nối bằng những giá trị vô cùng cao đẹp, đó là lòng yêu nước, sự tin tưởng, nhân ái và chia sẻ trong những lúc khó khăn, tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Sự gắn bó giữa quân và dân ngày nay còn được thể hiện qua công tác vận động quần chúng. Gần dân, chia sẻ khó khăn với bà con, lực lượng vũ trang bám cơ sở tuyên truyền pháp luật, vận động bà con trên địa bàn đóng quân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng NTM”, “Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết Quân dân” là những mô hình tiêu biểu được duy trì thường xuyên, hiệu quả, từ đó củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, Tết Quân dân được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng về cội nguồn, tri ân công lao to lớn của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cùng địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước hướng về cơ sở.

Có dịp về tham gia Tết Quân dân với bà con, Thiếu tá Phan Thị Tuyết Hồng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nói rất phấn khởi. Theo chị, đây là dịp để gần gũi, hiểu hơn cuộc sống của bà con, tạo mối quan hệ ngày càng thân thiết.

Đặc biệt, năm 2023 vừa qua lần đầu tiên Tết Quân dân được tổ chức gắn với Ngày hội Văn hóa- thể thao đồng bào Khmer tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân.

Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ động viên tân binh tại lễ giao nhận quân.
Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ động viên tân binh tại lễ giao nhận quân.

Chương trình đặc biệt chú trọng đến việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú.

Nổi bật là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, triển lãm sách, triển lãm chuyên đề “Đồng bào Khmer Vĩnh Long bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”; hoạt động gói bánh tét cộng đồng, hội thi bánh mứt “Nghĩa tình quân dân”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tết Quân dân trong những năm qua đã góp phần giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ và trân trọng hơn tình cảm, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân với dân.

Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm đối với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân và dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình Tết Quân dân là các chính sách đền ơn đáp nghĩa, hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn.

“Dân vận khéo” hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lực lượng vũ trang luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác dân vận, các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.
Lực lượng vũ trang luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác dân vận, các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Lực lượng vũ trang còn chủ động phối hợp, tham gia hiệu quả vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng các địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình, quân đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu tới những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại hy sinh, gian khổ, là lực lượng nòng cốt, xông pha trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành, các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

Trong tuyển quân, tỉnh Vĩnh Long luôn đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tân binh giao cho các đơn vị. Công tác này được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, các ban ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên và gia đình chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh, phổ biến các quy định về chế độ chính sách đối với những công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và quân nhân sau khi xuất ngũ về địa phương.

Đại tá Phạm Văn Khiêm- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao nhà tình đồng đội, dịp Tết Quân dân tại xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn).
Đại tá Phạm Văn Khiêm- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao nhà tình đồng đội, dịp Tết Quân dân tại xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn).

Đồng thời, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng tới toàn thể Nhân dân, đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để họ nhận thức rõ nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của mỗi công dân.

Qua tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) động viên con trai Thạch Minh Trí đăng ký tình nguyện nhập ngũ “vừa tiếp nối truyền thống gia đình, vừa là cơ hội rèn luyện bản thân trong môi trường mới”.

“Quân đội là trường học lớn của thanh niên, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của nhiều thanh niên. Lúc nào cũng vậy, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là niềm vinh dự, tự hào.

Trong quân ngũ, tôi tin con và bạn bè sẽ được trui rèn bản lĩnh, năng lực, từ đó có nhận thức, hành động đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- bà Hà chia sẻ.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các chiến sĩ mới của tỉnh Vĩnh Long luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa huấn luyện, nhiều chiến sĩ mới đạt kết quả khá, giỏi.

Bác sĩ quân y khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, khó khăn.
Bác sĩ quân y khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, khó khăn.

Tất cả đều an tâm tư tưởng, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, không có trường hợp vắng mặt trái phép hay đào, bỏ ngũ.

Kết thúc 3 tháng huấn luyện, cùng với lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại đơn vị thì ở địa phương hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức gặp mặt, biểu dương gia đình những chiến sĩ có kết quả huấn luyện tốt.

Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá đây là cách làm thiết thực trong việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và được duy trì liên tục trong những năm qua. Ông mong muốn mỗi gia đình luôn là hậu phương vững chắc, chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên to lớn để con em có thêm nghị lực, bản lĩnh vượt qua những trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp duy trì tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thanh niên cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự để giữ vững thành tích tốt trong công tác tuyển quân.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH