Dòng chảy đầu mùa lũ thấp có thể gây hạn hán cho mùa khô năm 2022

Cập nhật, 05:54, Thứ Tư, 22/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo số liệu quan trắc của Ủy hội Sông Mekong quốc tế, đến nay lượng dòng chảy mùa lũ ở hạ lưu vực Mekong khá thấp, có thời điểm mực nước ở các trạm dọc trên dòng chính sông Mekong xuống thấp hơn mực nước thấp nhất được ghi nhận trong mấy chục năm gần đây.

Điều này có khả năng sẽ là nguyên nhân gây hạn hán cho mùa khô năm 2022.

Một trong những nguyên nhân là do lượng mưa trong các tháng 6, 7, 8 đầu mùa lũ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 37- 57%.

Lượng mưa trong những tháng đầu năm nay thấp hơn trung bình nhiều năm là nguyên nhân dẫn tới dòng chảy thấp trên sông nên châu thổ sông Mekong và ĐBSCL cần chủ động đối phó với hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2022.

LÊ SƠN