Áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên

Cập nhật, 14:45, Thứ Hai, 20/09/2021 (GMT+7)

 

Xuất hiện vùng áp thấp ở Philippines ngày 19/9/2021. Ảnh: PASAGA
Xuất hiện vùng áp thấp ở Philippines ngày 19/9/2021. Ảnh: PASAGA

Một vùng áp thấp đã mang mưa đến các khu vực miền nam và miền trung đảo Luzon, Philippines hôm 19/9.

Tờ Rappler đưa tin, Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) khuyến cáo các khu vực bị ảnh hưởng bởi áp thấp đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Tính đến 11h ngày 19/9, vùng áp thấp cách thành phố Borongan, tỉnh Đông Samar, 90km về phía đông bắc. Mưa vừa đến mưa to sẽ kéo dài ở Bicol, Calabarzon, Marinduque và Romblon.

PAGASA cũng đưa ra một thông báo riêng về lượng mưa, nói rằng mưa từ nhẹ đến nặng hạt đang ảnh hưởng đến Metro Manila và Bulacan.

Các khu vực khác của Trung Luzon, bao gồm Tarlac, Bataan, Zambales, Pampanga và Nueva Ecija, dự kiến ​​sẽ có mưa nhẹ đến vừa.

Không có cảnh báo gió giật nào được đưa ra ở bất kỳ bờ biển nào trên toàn quốc, với các vùng còn lại của đất nước dự kiến ​​ sóng biển nhẹ đến trung bình, từ 0,6 đến 2,5 mét.

Tuy nhiên, PAGASA khuyến cáo các khu vực bị ảnh hưởng bởi áp thấp đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Trước đó, PASAGA cảnh báo, vùng áp thấp có khả năng trở thành xoáy thuận nhiệt đới. Mặc dù cơ hội tăng cấp là không nhiều, nhưng nếu trở thành xoáy thuận nhiệt đới, nó sẽ được đặt tên địa phương là Lannie.

Đã có 11 xoáy thuận nhiệt đới bên trong Khu vực trách nhiệm của Philippines vào năm 2021. Mức trung bình hàng năm là 20.

Theo NGỌC VÂN/Báo Lao động (www.laodong.com.vn)