Vĩnh Long vượt mốc 500 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 cộng đồng

Cập nhật, 19:11, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 7 giờ sáng 23/7/2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 18 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm Công ty TNHH Tỷ Xuân đã được cách ly trước đó tại Trung tâm Y tế Long Hồ (17) và Cơ sở cách ly Trường Chính trị Phạm Hùng (1) và đang chờ Bộ Y tế công bố.

Như vậy, từ ca mắc cộng đồng đầu tiên vào ngày 21/6, tính đến sáng 23/7, Vĩnh Long ghi nhận 512 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, tính riêng 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, từ ngày 9/7, Vĩnh Long ghi nhận 457 ca nghi mắc.

Huyện Long Hồ nhiều nhất tỉnh với 170 ca; Tam Bình (154), TP Vĩnh Long (38), Bình Tân (34), TX Bình Minh (24), Mang Thít (23), Trà Ôn (11), Vũng Liêm (5).

29 trường hợp mắc COVID-19 là người từ ngoài tỉnh gồm Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long xét nghiệm sàng lọc và phát hiện, hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (số liệu đến ngày 22/7).

Ngoài ra, Vĩnh Long đang thực hiện cách ly tập trung trên 3.400 F1; trên 9.600 F2 cách ly tại nhà; 105 trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung. Tỉnh đã điều trị khỏi bệnh cho 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

THÚY QUYÊN