Xã Long Phước (Long Hồ)

Xây nông thôn mới kiểu mẫu từ kinh tế nông nghiệp

Cập nhật, 05:53, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Là xã đầu tiên của huyện Long Hồ về đích nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, xã Long Phước đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và hướng đến xây NTM kiểu mẫu.

Nhờ trồng luân canh lúa- hẹ đạt hiệu quả mà đời sống gia đình anh Thành (trái) thêm khấm khá, có điều kiện xây cất nhà cửa khang trang.
Nhờ trồng luân canh lúa- hẹ đạt hiệu quả mà đời sống gia đình anh Thành (trái) thêm khấm khá, có điều kiện xây cất nhà cửa khang trang.

Thu nhập tăng thêm gần 24 triệu đồng/người

Cán đích NTM vào cuối năm 2014, thời điểm đó thu nhập bình quân đầu người của xã Long Phước là 26,23 triệu đồng/năm.

Nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xã đã đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cùng diện tích canh tác.

Thông qua vận động địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cách đây 2 năm, ông Võ Văn Đang (ấp Phước Ngươn B) phá bỏ vườn tạp chuyển sang trồng màu.

Hôm chúng tôi đến, ông đang tưới rau thơm. Quệt mồ hôi trên trán, ông cười tươi: “Nửa công đất này vậy chứ cho tiền lai rai xài hoài, rau thơm phát triển tốt thì có thể cắt được 4- 5 đợt. Thu hoạch xong, thấy loại màu nào có giá thì tui xuống giống trồng mới”.

Với 4 công đất, anh Nguyễn Tấn Thành (ấp Phước Ngươn B) luân canh trồng 2 công lúa, 2 công màu và chuyển đổi liên tục để cây phát triển tốt. Trong đó, anh trồng cây màu chủ lực là hẹ, thỉnh thoảng anh gieo thêm chút đỉnh cải, mướp, bầu.

Anh Thành kể, hồi xưa trồng lúa cắt tay kể như “lúa cũ đổi lúa mới” vì chi phí cao, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Những năm qua, nhờ Nhà nước đầu tư thủy lợi kín, rồi nông nghiệp cơ giới hóa từ làm khâu đất đến thu hoạch lúa mà làm nông khỏe hơn rất nhiều.

Sau này, nhờ chuyển đổi luân canh lúa- màu mà thu nhập ngày càng cải thiện, lại có rơm để đậy giúp cây màu giữ độ ẩm và đất lâu bị lèng. Bình quân mỗi công hẹ, anh Thành thu hoạch hơn 2 tấn, sau khi trừ chi phí anh lời khoảng 15 triệu đồng/công/vụ (6- 7 tháng), cao hơn nhiều lần so trồng lúa.

Ông Nguyễn Công Tạo- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phước Ngươn B- cho biết: Trong 3 năm qua, người dân trong ấp chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất nhiều vì chuyên canh cây lúa đã không còn phù hợp. Trong đó, cây màu đang được trồng trên cả đất ruộng và đất vườn. Nhờ làm ăn hiệu quả mà đời sống người dân ngày càng khấm khá.

Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Long Phước đạt 50,09 triệu đồng, tăng gần 24 triệu đồng và cao gấp 1,9 lần so thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM; toàn xã còn 8 hộ nghèo (không thuộc diện bảo trợ), chiếm 0,22% (quy định 2% trở xuống)… Đây là tiền đề để xã về đích NTM nâng cao.

Đời sống năm sau cao hơn năm trước

Long Phước là xã vùng ven của huyện Long Hồ, giáp ranh TP Vĩnh Long, người dân trong xã chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, riêng các ấp cặp QL53 phát triển thương mại- dịch vụ.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực mà “kinh tế- xã hội trên địa bàn xã có bước phát triển, năm sau cao hơn năm trước”- ông Trương Lê Minh Thông- quyền Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã- nhận định.

Qua 2 năm xây dựng, cuối năm 2020 xã Long Phước cán đích NTM nâng cao với 13/19 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn. Nhiều tuyến đường trong xã tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa. Toàn xã có 11,3km đường liên ấp được thi công hoàn thiện, đạt trên 75,8%, vượt hơn 25,8% so quy định.

Đời sống khấm khá, người dân xã Long Phước có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, xây cất nhà mới khang trang. Hiện, xã không còn nhà tạm, dột nát. Theo thống kê, toàn xã có 3.637 căn nhà đạt chuẩn, chiếm gần 97,6%, tăng hơn 0,6% so năm 2019 và vượt gần 17,6% so quy định.

Ông Nguyễn Chí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện- cho rằng: Xây dựng NTM là nhiệm vụ then chốt, toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài, những kết quả đạt được trong xây dựng NTM của xã Long Phước là đáng trân trọng, là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa. Để tiến tới xây NTM kiểu mẫu, xã cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, cần chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, làng nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.

“Qua triển khai xây dựng NTM nâng cao, kinh tế của xã Long Phước phát triển đáng kể thể hiện qua sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân”- ông Trương Lê Minh Thông nói và cho rằng: Để tiến tới xây NTM kiểu mẫu, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã sẽ huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi xã hội.

Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Xã Long Phước đã huy động tổng kinh phí gần 257 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2021, xã Long Phước phấn đấu xây 2 ấp NTM kiểu mẫu. Trong đó, ấp Phước Trinh được chọn làm ấp điểm, còn ấp Phước Lợi A được chọn làm ấp diện.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI