Khả năng xuất hiện mưa chuyển mùa vào nửa cuối tháng 4

Cập nhật, 19:53, Thứ Ba, 06/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long báo trong tháng 4/2021, khu vực tỉnh Vĩnh Long chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam của rảnh áp thấp có trục khoảng 25- 27 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía Nam, trên cao chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới, nên khả năng xuất hiện mưa chuyển mùa từ khoảng nửa cuối tháng 4. Lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa từ 80- 110mm.

Riêng trong 10 ngày đầu tháng 4, mực nước trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận xuống theo kỳ triều rằm tháng 2 âm lịch. Mực nước cao nhất tuần xuất hiện vào ngày 1/4 là 1,25- 1,30m, thấp hơn so với thời cùng kỳ năm trước 0,24m và thấp hơn mực nước lịch sử 0,85m.

Mực nước thấp nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7/4 là -1,4m đến -1,5m, thấp hơn so với cùng thời kỳ năm trước 0,17m. Xâm nhập mặn cao nhất trên các cửa sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào kỳ triều cường từ 9- 12/4/2021.

Độ mặn trên các sông nội đồng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh ở cấp độ 1.

LÊ SƠN