Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

Cập nhật, 16:13, Thứ Hai, 04/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Sáng 4/1/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận từ nút giao cuối tuyến (huyện Cái Bè) về đến nút giao đầu tuyến (điểm kết nối vào cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương, thuộc tỉnh Tiền Giang) và cắt băng thông tuyến cao tốc này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sáng 4/1/2021.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sáng 4/1/2021.

Đây là lần thứ 4 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến công trường dự án cao tốc này để kiểm tra, thúc đẩy tiến độ và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công.

Khởi công tháng 11/2009, khi tiến độ chỉ đạt 10% khối lượng, đến tháng 3/2019, liên danh các nhà đầu tư đã mời Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án.

Đến nay tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đã thi công đạt hơn 75% khối lượng tuyến chính dài hơn 51km đã được thông, một số đoạn trên tuyến chính đã trải cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa mặt đường, các cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt cầu, các đường dẫn đầu cầu đã đắp xong vật liệu dạng hạt và thực hiện vuốt nối.

Dự án đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như: kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí,…

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận hiện có thể phục vụ xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với tốc độ không quá 40 km/h vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021 trong trường hợp QL1 quá tải.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sáng 4/1/2021.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sáng 4/1/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Bộ Giao thông- Vận tải; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang; biểu dương các ngân hàng, các chuyên gia, kỹ sư, công nhân thi công ngày đêm để công trình hoàn thành đúng tiến độ; đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và nhân dân vùng dự án đã nhường đất để có mặt bằng thi công.

“Qua công trình này chúng ta rút ra vấn đề là không có khó khăn nào không làm được, đòi hỏi ý chí con người vào sự tập trung đoàn kết phấn đấu từ Trung ương tới địa phương. Khả năng tổ chức thực hiện của tỉnh Tiền Giang, các đơn vị có liên quan và nhất là sự hỗ trợ phương tiện cần thiết thi công công trình này”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Thủ tướng cũng cho rằng, khối lượng công việc còn lại rất lớn, vì vậy cần tiếp tục bố trí lực lượng thi công. Cùng với đẩy nhanh dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ và tới đây là dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau nhằm tạo kết nối liên hoàn trên tinh thần an toàn, chất lượng xứng đáng là cao tốc mẫu mực Việt Nam, sánh vai quốc tế.

Tin, ảnh: H. MINH