Giải pháp dài hạn chống ngập đô thị

Cập nhật, 08:02, Thứ Tư, 23/12/2020 (GMT+7)

 

Cát san lấp ngày càng khan hiếm nên giải pháp tôn nền chống ngập cho các đô thị, khu công nghiệp khó khả thi.
Cát san lấp ngày càng khan hiếm nên giải pháp tôn nền chống ngập cho các đô thị, khu công nghiệp khó khả thi.

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, hiện nay lượng cát san nền ngày càng khan hiếm nên giải pháp tôn nền chống ngập cho các đô thị, khu công nghiệp khó khả thi.

Do đó, cần kết hợp các biện pháp như xây dựng hệ thống đê bao và cống khép kín để ngăn lũ. Nâng nền ở mức độ hợp lý cho các khu đô thị nhằm tạo ra độ chênh cao độ giữa các khu dân cư và đất nông nghiệp, cây xanh giúp trữ một phần nước mưa khi không tiêu được, kết hợp các trạm bơm tiêu, hồ điều hòa,... để tránh ngập úng do mưa.

Bên cạnh, để tiêu thoát nước, chống ngập úng khu vực đô thị và công nghiệp cần kiểm soát lũ, triều cường bằng việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê, cống dưới đê kết hợp tuyến giao thông với tổng chiều dài 73km.

Nâng cấp, mở rộng khoảng 52km các kinh trục tiêu thoát nước kết hợp tưới, 11 kinh trong các khu tiêu thoát nước, chiều dài khoảng 34km, 19 cống tiêu thoát nước, kiểm soát lũ, triều cường tại đầu kinh trục cấp I, 5 tuyến kè phòng chống sạt lở kết hợp kiểm soát lũ, chỉnh trang đô thị trong đó có tuyến kè Cổ Chiên đang xây dựng với chiều dài 15,57km, xây mới 2 cầu tải trọng 30 tấn trên tuyến đường QL53, xây dựng 8 trạm bơm với 21 máy bơm loại 10.800 m3/h.

Tôn nền đô thị theo quy hoạch xây dựng của thành phố với cao trình từ 2- 2,5m. Về lâu dài, để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cần tiếp tục đầu tư xây dựng các cống: Cái Cá, Cái Cam, Long Hồ, Cái Da, Cái Đôi.

Tin, ảnh: THÀNH LONG