Triều cường đầu tháng 10 âl vượt báo động 3 từ 0,25- 0,35m

Cập nhật, 11:09, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước trên sông Cửu Long đang lên chậm theo triều. Đỉnh triều trên các sông, rạch trong tỉnh xuất hiện ngày 17/11 (nhằm ngày 3/10 âl), vượt báo động 3 từ 0,25- 0,35m. Do đó, các vùng ven sông, trũng thấp cần đề phòng triều cường kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập lụt.

Tính đến ngày 17/11, mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh đang lên chậm theo triều. Cụ thể, mực nước tại Mỹ Thuận cao hơn báo động 3 là 0,2m và cao hơn đỉnh kỳ triều cường rằm tháng 9 âl là 0,1m. Mực nước cao nhất tại các trạm nội đồng đạt từ 1,63- 2m, hầu hết cũng đều cao hơn so với đỉnh kỳ triều cường rằm tháng 9 âl từ 0,1- 0,17m.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cao nhất vẫn thấp hơn mức báo động 1 nhưng lại cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Số liệu thực đo ngày 17/11, mực nước cao nhất tại Tân Châu (sông Tiền) là 2,36m, thấp hơn báo động 1 là 1,14m và cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 0,8m; tại Châu Đốc (sông Hậu) là 2,39m, thấp hơn báo động 1 là 0,61m và cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 0,73m.

LÊ SƠN