Sạt lở đã làm mất khoảng 11ha đất nông nghiệp của cồn Thanh Long

Cập nhật, 07:57, Thứ Năm, 26/11/2020 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Văn Liệt dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát điểm sạt lở cồn Thanh Long.
Ông Nguyễn Văn Liệt dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát điểm sạt lở cồn Thanh Long.

Ngày 25/11/2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp cùng sở, ngành liên quan cùng với chính quyền địa phương đã đến khảo sát tình trạng sạt lở tại cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện- Vũng Liêm), qua đó tìm giải pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống người dân nơi đây.

Báo cáo của UBND huyện Vũng Liêm, trước năm 2016, cồn Thanh Long khoảng 50ha, trong đó đất của hộ gia đình, cá nhân khoảng 22ha với 11 hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản, còn lại là đất công do Nhà nước quản lý.

Do sạt lở thời gian gần đây diễn ra khá nhanh, diện tích đất nông nghiệp của cồn Thanh Long mất khá nhiều, tính từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 3 lần sạt lở lớn, làm mất khoảng 11ha. Ước tổng chi phí khắc phục trên 1,2 tỷ đồng. Hiện diện tích cồn Thanh Long còn lại khoảng 39ha, trên cồn có 9 hộ sinh sống, trong đó có 7 hộ thường trú và 2 hộ không thường trú.

Qua nhiều lần gia cố khắc phục huyện Vũng Liêm không thể giải quyết căn cơ tình trạng sạt lở của cồn Thanh Long. Từ đó, huyện Vũng Liêm kiến nghị khảo sát, hội thảo khoa học xác định nguyên nhân gây sạt lở và có giải pháp xử lý điều chỉnh dòng chảy để ngăn sạt lở đầu cồn cũng như xem xét đầu tư kinh phí nâng cấp toàn tuyến đê bao cồn Thanh Long để người dân an tâm sinh sống, phục hồi sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh- chỉ đạo bằng mọi cách khắc phục sạt lở, đảm bảo sản xuất và dân sinh tại cồn Thanh Long, trên cơ sở chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp cùng các sở, ngành liên quan lập dự án có tính khoa học, khả thi cũng như sớm trình phương án công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp tại khu vực này.

Tin, ảnh: LÊ SƠN