Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật, 16:47, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các giáo viên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các giáo viên.

Sáng 18/11/2020, Sở GD- ĐT tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị ngành giáo dục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý một cách toàn diện. Đổi mới cơ bản về tư duy và phương thức quản lý theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành nhằm động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực.

4 trường được nhận cở thi đua của Bộ GD- ĐT nhân dịp này.
4 trường được nhận cở thi đua của Bộ GD- ĐT nhân dịp này.

 

Có 5 gia đình đạt danh hiệu Gia đình Nhà giáo tiêu biểu được vinh danh.
Có 5 gia đình đạt danh hiệu Gia đình Nhà giáo tiêu biểu được vinh danh.

Giám đốc Sở GD- ĐT- Trương Thanh Nhuận đã ôn lại truyền thống quý báu của dân tộc- truyền thống tôn sư trọng đạo. Qua đó, đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể, cá nhân đạt được trong thời gian qua. Đồng thời kính chúc quý thầy cô giáo dồi dào sức khoẻ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà.

Tại đây, sở đã trao danh hiệu Viên phấn vàng cho 34 giáo viên, nâng tổng số Viên phấn vàng của tỉnh lên trên 550 người. Có 5 gia đình đạt danh hiệu Gia đình Nhà giáo tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT trao danh hiệu Viên phấn vàng cho giáo viên.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT trao danh hiệu Viên phấn vàng cho giáo viên.

 

Lãnh đạo tỉnh và Sở GD- ĐT chụp ảnh lưu niệm với giáo viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng.
Lãnh đạo tỉnh và Sở GD- ĐT chụp ảnh lưu niệm với giáo viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng.

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 15.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế, chiếm gần 80% biên chế viên chức sự nghiệp của toàn tỉnh. So với các tỉnh- thành trong khu vực, đội ngũ của tỉnh Vĩnh Long đã tương đối ổn định về cơ cấu và định mức quy định cho từng cấp học.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN