Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường đạt cấp độ 3

Cập nhật, 22:40, Thứ Ba, 17/11/2020 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam Bộ lên chậm. Đỉnh triều cường xuất hiện vào ngày 16 và 17/11 (nhằm ngày 2- 3/10 âl).

Mực nước tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) có thể đạt mức từ 2,12- 2,17m, (trên báo động 3 từ 0,12- 0,17m), tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) từ 2,02- 2,07m (trên báo động 3 từ 0,22- 0,27m). Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường vùng hạ lưu các sông đạt cấp độ 3. Cảnh báo nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, cửa sông và các đô thị ven sông trong khu vực.

Riêng tại Vĩnh Long, hiện nay mực nước trên các sông, rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âl. Ngày 16/11, mực nước tại Mỹ Thuận đạt 2,02m, cao hơn báo động 3 là 0,22m. Mực nước tại các trạm còn lại như: Cần Thơ 2,12m, Tích Thiện 1,99m, Phú Đức 1,94m, Tân Thành và Nhà Đài 1,9m, Ba Càng 1,85m, Vũng Liêm 1,63m.

Còn theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, lũ thượng nguồn và lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục giảm đến hết mùa lũ. Tuy nhiên, nhận định triều cường từ giờ đến hết năm vẫn ở mức cao, đặc biệt là đợt kỳ triều cường đầu tháng 10 âl, vì vậy các tỉnh vùng ĐBSCL cần hết sức đề phòng triều cường kết hợp mưa lớn.

LÊ SƠN