Hôm nay cả nước có mưa, Bắc Trung Bộ có mưa rất to

Cập nhật, 13:42, Thứ Sáu, 30/10/2020 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/10, nhiều nơi trên cả nước đều có mưa.

Hôm nay (30/10), khu vực Hà Nội  có nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ. Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ. Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình), có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Trời có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Theo PV/VOV