34.500 lao động có việc làm ổn định từ chương trình phát triển khu- tuyến công nghiệp

Cập nhật, 06:17, Thứ Năm, 10/09/2020 (GMT+7)

Việc phát triển các khu- tuyến công nghiệp và các cơ sở, doanh nghiệp đã góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Long Hồ.

Trong giai đoạn 2015- 2020, việc phát triển các khu- tuyến công nghiệp đã tạo điều kiện dịch chuyển lao động thuần nông, thu nhập thấp sang làm công nhân lao động công nghiệp với mức thu nhập cao hơn và ổn định cho gần 34.500 lao động.

Trong đó, có khoảng 20% lao động trong huyện, đời sống người lao động trong khu- tuyến công nghiệp được cải thiện; quan hệ lao động và chủ doanh nghiệp từng bước được hài hòa, ổn định, góp phần cho các xã xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Tốc độ đô thị hóa Khu công nghiệp Hòa Phú, Tuyến công nghiệp Cổ Chiên phát triển khá nhanh và trở thành khu vực kinh tế tập trung với các loại hình dịch vụ phát triển sôi động, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Đến nay, đã thực hiện quy hoạch Cụm Công nghiệp Phú Long A và Phú Long B (xã Phú Quới) với tổng diện tích 70ha.

NGUYỄN XUÂN