Xử lý thành công quả bom phốt pho còn sót lại sau chiến tranh

Cập nhật, 15:50, Thứ Hai, 10/08/2020 (GMT+7)

 

Quả bom phốt pho còn sót lại sau chiến tranh.
Quả bom phốt pho còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 8/8/2020, Phòng Công binh, Phòng Hóa học (Bộ Tham mưu Quân khu 9), Đội xử lý bom, mìn (Lữ đoàn Công binh 25) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp xử lý thành công quả bom phốt pho 100LBS được phát hiện trên phần đất ruộng của gia đình ông Trần Thanh Triều (ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm).

Tiến hành hủy nổ quả bom tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tiến hành hủy nổ quả bom tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo các chuyên gia, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, loại bom phốt pho AN-M47A4, dài 110cm, đường kính 67cm, trọng lượng 100 LBS (45kg) do Mỹ sản xuất.

Do quả bom đã có vết nứt trên thân không thể vận chuyển đến bãi hủy nổ nên qua kiểm tra, khảo sát lực lượng hóa học xác định đúng chủng loại và đảm bảo các yếu tố cần thiết nên tiến hành hủy quả bom tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH