Xảy ra nhiều điểm sạt lở mới

Cập nhật, 05:32, Thứ Năm, 13/08/2020 (GMT+7)

 

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ 29/7- 4/8/2020 đã xảy ra 16 điểm sạt lở mới: huyện Bình Tân (11 điểm), Long Hồ (1 điểm) và TX Bình Minh (4 điểm) làm mất 445m bờ sông ngòi, kinh, rạch, ước thiệt hại 756,5 triệu đồng.

Đặc biệt có một đoạn bờ kinh Hai Quí tại Khóm 4 (phường Thành Phước- TX Bình Minh) dài 234m đã bị tuột xuống kinh trong ngày mưa to (4/8, ảnh).

Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 58 điểm làm mất 2.100m bờ sông ngòi, kinh, rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân và nhiều công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, nhà cửa ở ven sông. Ước thiệt hại khoảng 4,067 tỷ đồng.

Các cấp chính quyền tại những nơi bị ảnh hưởng đã tổ chức lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, vật dụng thiết yếu ra khỏi nơi sạt lở, kịp thời ổn định nơi ở.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và của các huyện đã đầu tư 6,87 tỷ đồng từ quỹ phòng chống thiên tai và ngân sách huyện đối ứng để khắc phục một số điểm bị sạt lở trọng điểm.

Tin, ảnh: TRUNG CHÁNH