Trên 24.520 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả của nữ công nhân, viên chức, lao động

Cập nhật, 11:50, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nữ công nhân, viên chức, lao động đã có trên 24.520 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng và hiệu quả cao, góp phần cải thiện điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động…

Qua phong trào, nữ công nhân, viên chức, lao động đã được tặng trên 100 Huân chương Lao động hạng nhì, ba; trên 430 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, gần 2.590 bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động và các bộ, ngành, trung ương cùng nhiều danh hiệu cao quý: Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Viên phấn vàng; trên 2.360 bằng khen UBND tỉnh, gần 2.000 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và trên 3.720 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…

Tiêu biểu có những tập thể, cá nhân như Sở Nông nghiệp- PTNT, Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long; Công đoàn cơ sở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; cô Đỗ Trần Ngọc Diễm- Trường THPT Nguyễn Thông, bà Nguyễn Thị Tường Thụy- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX Bình Minh, bà Trương Thị Thu Ngân- Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh…

CẨM HUỆ