Cảnh báo mực nước sông Mekong xuống thấp kỷ lục

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Ủy ban Sông Mekong vừa đưa ra cảnh báo dựa trên kết quả theo dõi về điều kiện thủy văn ở vùng hạ lưu sông Mekong từ đầu năm đến tháng 7/2020. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dòng chảy xuống thấp và nguy cơ gây ra hạn hán.

Trong đó bao gồm lượng mưa thấp bất thường do bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino, cộng với tình trạng dòng chảy thấp kéo dài từ năm ngoái và lượng nước tại các sông nhánh đổ về sông Mekong cũng có xu hướng ít hơn.

Không loại trừ khả năng là do hoạt động của các đập thủy điện trên dòng chính ở thượng lưu sông Mekong cũng như các đập phụ lưu ở hạ nguồn có thể ảnh hưởng đến điều kiện dòng chảy xuống thấp như hiện nay.

Ủy ban Sông Mekong cũng đã hối thúc 6 quốc gia cần đánh giá việc dòng chảy xuống thấp kỷ lục trong năm thứ 2 liên tiếp, đe dọa gây hạn hán cho các nước hạ lưu.

LÊ SƠN