Lan tỏa phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Cập nhật, 21:27, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)

 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh- Huỳnh Bá Long trao bằng khen các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh- Huỳnh Bá Long trao bằng khen các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ). 

Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy CNVC-NLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

“Hạt nhân” lao động giỏi, lao động sáng tạo

Phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ có giảng dạy về chuyên môn mà phải gắn với nghiên cứu khoa học, chính vì thế mà năm học nào, thầy Lê Văn Tân- CĐCS Trường CĐ Nghề Vĩnh Long- cũng có giải pháp sáng kiến.

Trong đó, phải kể đến các sáng kiến do thầy làm chủ nhiệm như “Triển khai quản lý văn thư trên Internet”, “Thiết kế Form đăng ký học nghề online” hay thành viên sáng kiến “Mô hình thực tập điều khiển hệ thống thiết bị điện dân dụng qua Internet” đã làm lợi hàng chục triệu đồng và đạt giải 3 toàn quốc hội thi Thiết bị dạy nghề toàn quốc…

Thầy chia sẻ: sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một cách thể hiện tinh thần yêu lao động sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, làm lợi cho đơn vị.

Còn đối với cô Trịnh Thị Thủy- Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Xanh 1- thì trong quá trình công tác phải mạnh dạn đề ra những giải pháp và cách làm hay mới đem lại hiệu quả cao nhất. Trong quá trình quản lý, điều hành, cô nhận thấy ý thức về bảo vệ môi trường của cán bộ giáo viên, công nhân viên, trẻ và phụ huynh chưa cao như chưa biết thu gom, phân loại để tái chế và sử dụng lại một cách linh hoạt, an toàn và hiệu quả…

Từ đó, cô đã đưa ra giải pháp thực hiện “Tận dụng nguyên vật liệu mở để tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ở Trường Mầm non Tuổi Xanh 1” đã mang lại hiệu quả thiết thực, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non.

Với nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực trong công tác, 5 năm qua, cô Thủy đã 3 lần đạt giải thưởng ở hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, giải thưởng Môi trường Việt Nam và được Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng Lao động sáng tạo…

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 5 năm qua, CĐCS Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có 206 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận cấp cơ sở và 7 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận cấp tỉnh đã mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh, đã làm lợi cho công ty tổng số gần 275 tỷ đồng.

Gần 8 năm công tác tại Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, anh Võ Hoàng Giang đã có đến 5 sáng kiến, đề tài ứng dụng.

Có thể kể đến như đề tài nghiên cứu thị trường cũng như thị hiếu người mua vé số thay đổi công việc xếp vé theo đầu số; sử dụng công nghệ phần mềm Bravo vào công tác kế toán kho; sử dụng công nghệ phần mềm tạo tập tin theo dõi kho vé số tự chọn; hay sắp xếp các gói cùi vô bao theo số thứ tự…

Anh Giang cho biết: Bản thân phải không ngừng phát huy tính sáng tạo để giải quyết những vấn đề khó, mới phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như sự phát triển của công ty.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu, 5 năm qua, Công đoàn ngành y tế đã có hơn 950 đề tài, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác và phòng bệnh cho nhân dân, ngăn chặn kịp thời các dịch lớn xảy ra là ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của nhân dân và có trên 1.540 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở và áp dụng có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị…

Đó là chưa kể, CNVC- NLĐ còn thi đua thực hiện tốt 12 điều y đức với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng yêu thương chăm sóc người bệnh…

Theo ông Huỳnh Thanh Phong- Chủ tịch CĐ ngành Y tế, kết quả thực hiện phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng mức độ hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị bệnh tại đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào góp phần phát triển kinh tế- xã hội

Theo ông Huỳnh Bá Long- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” được các cấp công đoàn triển khai rộng rãi, duy trì thường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp; vận động CNVC- NLĐ sáng tạo, phát huy sáng kiến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Qua đó, đã có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVC-NLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia. Minh chứng cho điều này là số lượng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng.

Kết quả, 5 năm qua đã có gần 240 tập thể và hơn 18.830 cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực, tổng kinh phí làm lợi trên 287 tỷ đồng. Nổi bật, có 82 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh được công nhận và ứng dụng trên các lĩnh vực…

Tiêu biểu có thể kể đến Công đoàn Các khu công nghiệp, có nhiều tập thể điển hình như CĐCS Công ty TNHH Tỷ Xuân, CĐCS Công ty TNHH BohSing, CĐCS Công ty TNHH May mặc LearDer Việt Nam… đã có 80 sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả tiết kiệm và làm lợi cho doanh nghiệp hơn 600 triệu đồng.

Công đoàn viên chức tỉnh với gần 1.520 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi gần 680 triệu đồng. LĐLĐ TP Vĩnh Long có trên 3.210 sáng kiến kỹ thuật cấp cơ sở làm lợi cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng…

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Công nhân lao động không ngừng thi đua lao động giỏi, sáng tạo.
Công nhân lao động không ngừng thi đua lao động giỏi, sáng tạo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ xây dựng kế hoạch phát động, vận động các tập thể, cá nhân trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVC-NLĐ tích cực tham gia và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Bên cạnh, tổng kết, đánh giá hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào để có định hướng phát triển; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên dương tạo sự lan tỏa.

Cùng với đó là đề xuất chủ sử dụng lao động có nhiều hình thức khen thưởng cho người lao động có năng suất cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh lớn, khen thưởng sáng kiến, sáng tạo theo giá trị làm lợi. Đồng thời, tạo điều kiện cho CNVC-NLĐ thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

™Bài, ảnh: CẨM HUỆ