Công nhận TP Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh

Cập nhật, 16:50, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

 

TP Vĩnh Long là đô thị có lịch sử lâu đời bên dòng Cổ Chiên.
TP Vĩnh Long là đô thị có lịch sử lâu đời bên dòng Cổ Chiên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1158 ngày 31/7/2020 về việc công nhận TP Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

TP Vĩnh Long nằm bên bờ sông Cổ Chiên, là đô thị có lịch sử phát triển lâu đời. Những năm gần đây, tình hình quy hoạch xây dựng, tốc độ phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ, đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại. Không gian phát triển đô thị của TP Vĩnh Long không còn giới hạn trong phạm vi của thành phố mà đã phát triển lan tỏa sang huyện lận cận.

TP Vĩnh Long đã khẳng định được vị trí kinh tế, văn hóa, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh Vĩnh Long; có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đóng góp cho khu vực ĐBSCL.

TP Vĩnh Long phát triển đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại.
TP Vĩnh Long phát triển đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại.

Việc công nhận TP Vĩnh Long là đô thị loại 2 (diện tích hơn 11.221ha và dân số  hơn 200.166 người) là nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Vĩnh Long nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN