Bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng hoạt động muộn

Cập nhật, 05:32, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Theo dự báo của Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, bão và áp thấp nhiệt đới trong mùa bão năm nay trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11- 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và khoảng 5- 6 cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong 3 tháng tới, có khoảng 4- 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Bộ.

Mưa lớn diện rộng khả năng có khoảng 2- 3 đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trong các tháng 7 và tháng 9, cần đề phòng giông, lốc xoáy, gió giật, sét đánh và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng ở các vùng ven, trũng thấp.

LÊ SƠN