Từng bước tái đàn, khôi phục đàn heo, không chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan, tái phát

Cập nhật, 14:53, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)

Đó là  chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp- PTNT tổ chức ngày 20/5/2020.

Tại Vĩnh Long, bệnh dịch tả heo Châu Phi xảy ra từ ngày 20/5/2019 đến ngày 12/1/2020 tại 1.430 hộ, chiếm 14,4% số hộ chăn nuôi toàn tỉnh, thuộc 104 xã- phường- thị trấn. Số heo tiêu hủy là 35.074 con, chiếm 9,48% tổng đàn, tổng trọng lượng tiêu hủy là trên 2.102 tấn.

Ngành chức năng, người dân cũng đã thực hiện quyết liệt các giải pháp tổng hợp đồng bộ trong phòng chống dịch, nên từ cuối tháng 9/2019, dịch bệnh đã bắt đầu giảm mạnh, chỉ còn xảy ra rải rác tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến ngày 2/3/2020, toàn bộ 104 xã- phường- thị trấn đã công bố hết dịch tả heo Châu Phi.

Bên cạnh đó, cũng đã hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có heo tiêu hủy và lực lượng tham gia chống dịch và vật tư trên 60 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu nhấn mạnh: Thời điểm này nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao, nguồn cung giảm mạnh, giá thịt heo đang ở mức cao, do vậy tái đàn ở thời điểm này rất cần thiết  để đáp ứng nhu cầu sử dụng thịt heo của người dân và ổn định thị trường.

Người dân cần thận trọng trong việc tái đàn. Tái đàn heo nhưng tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng, Ngành chức năng cần tăng cường hướng dẫn và giám sát các cơ sở chăn nuôi tập trung cơ sở chăn nuôi heo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học an toàn dịch bệnh,…

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN