Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Xuân lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020- 2025)

Kinh tế phát triển, đời sống nâng cao

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Xuân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015- 2020), nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cùng sự đồng thuận cao của nhân dân mà kinh tế- xã hội địa phương có chuyển biến tích cực, đời sống người dân đổi thay và không ngừng vươn lên từng ngày...

Kết quả này đã mang đến sự phấn khởi cùng niềm tin vững chắc về tương lai của một vùng nông thôn mới phát triển.

Trồng cam sành mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Trồng cam sành mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ấn tượng những mô hình kinh tế hiệu quả

Trở lại xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn) những ngày này, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là những vườn cam sành xanh mướt mắt. Những cây cam cao chưa quá đầu nhưng trái to đẹp, sai oằn nhánh.

Trong căn nhà khang trang, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Vĩnh Lợi- Du Văn Dũng cho biết: Đây là mô hình kinh tế hiệu quả nhất ở địa phương, với trên 220ha. Từ khi trồng cam mà bà con có “của ăn của để” rồi sửa sang, xây nhà mới, chất lượng cuộc sống cũng nâng lên… “

Gia đình tui cũng vậy, từ khi trồng cam thì kinh tế đỡ hẳn. Có tiền sửa nhà rồi sắm sửa các vật dụng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống”- Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Lợi phấn khởi nói.

Ghé thăm gia đình chú Nguyễn Thành Vũ (ấp Vĩnh Lợi) khi chú vừa mới thu hoạch xong lứa cam thứ hai. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của chú bởi 9 công cam cho thu nhập cũng kha khá. Theo chú, trồng cam chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng kết quả thu về cũng vượt trội.

Nếu trồng đúng quy trình kỹ thuật thì cam cho năng suất cao, từ 9- 10 tấn/1.000m2/năm, đồng thời kéo dài thời gian “ăn trái” đến 5 năm. Hiện tại, giá khoảng 15.000- 17.000 đ/kg, tính ra lợi nhuận thu về tầm 120 triệu đồng/1.000m2.

Còn ở ấp La Ghì, nhiều hộ dân cũng trồng cam sành vì thấy được lợi nhuận cao từ loại cây có múi này, với diện tích gần 200ha. Ở đây, ngày thu hoạch cam là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất. Chủ vườn thì vui mừng hớn hở còn thương lái chạy xe vô thu mua cam làm “náo nhiệt” cả xóm, ấp.

Theo Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp La Ghì- Bùi Ánh Sáng, trước đây trồng lúa thu nhập chỉ đạt 24- 25 triệu đồng/người/năm thì nay lên đến trên 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cũng theo đó kéo xuống chỉ còn 8 hộ (giảm 22 hộ so với năm 2015)…

Bên cạnh cây cam sành, địa phương cũng phát triển thêm nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như: nuôi ếch thương phẩm, nuôi dê, trồng bắp, trồng cỏ đạm nuôi bò… với diện tích trên 103ha.

Thăm mô hình nuôi cá chạch lấu của chú Nguyễn Văn Giao (ấp La Ghì), chúng tôi không khỏi trầm trồ bởi hiệu quả kinh tế khả quan. Theo chú, loài chạch này rất dễ nuôi và có ưu điểm là thịt thơm ngon hơn nên được thị trường rất ưa chuộng.

Chú Nguyễn Văn Giao phấn khởi chia sẻ về mô hình nuôi cá chạch lấu.
Chú Nguyễn Văn Giao phấn khởi chia sẻ về mô hình nuôi cá chạch lấu.

Bên 2 bể nuôi khoảng 20m2 nhưng đến 5.000 con chạch lấu, chú tính toán: 1.000 con có chi phí đầu tư 10 triệu đồng. Sau 10 tháng nuôi đạt 3 con/kg giá bán ra là 300.000 đ/kg, nếu 2 con/kg giá là 550.000 đ/kg, còn nếu 1 con/kg thì giá lên đến 700.000 đ/kg… Qua 10 tháng nuôi đạt 3 con/kg, nếu trừ tất cả chi phí thu nhập khoảng 90 triệu đồng/1.000 con.

Cạnh đó, là mô hình nuôi ếch thương phẩm, ếch giống của anh Bùi Tuấn Vũ. Anh chia sẻ, anh nuôi ếch đã hơn năm nay, nên quy mô còn khá khiêm tốn với hơn 2.000 con ếch thịt và trên 10.000 con ếch giống. Hiện tại với giá ếch thương phẩm 35.000 đ/kg, mỗi lứa khoảng 2,5 tháng thì anh thu nhập cỡ 20 triệu đồng…

Kinh tế- xã hội ngày càng khởi sắc

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu chủ yếu. Điển hình, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/năm (đạt 116,7%); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,6% còn dưới 1,67% (đạt 250%); hệ thống hạ tầng được đầu tư, cải tạo nâng cấp, diện mạo địa phương ngày càng khang trang…

Giao thông thông thoáng, người dân và học sinh phấn khởi đi trên tuyến đường nối liền thôn xóm.
Giao thông thông thoáng, người dân và học sinh phấn khởi đi trên tuyến đường nối liền thôn xóm.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xuân- Lê Văn Được cho biết: Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng toàn diện.

Nổi bật, thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp đã tạo chuyển biến trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Điển hình, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả mang lại nhiều đổi thay của một xã nông nghiệp. Nhất là, diện tích cây ăn trái trên 1.070ha (tăng 193,6ha), trong đó cam sành chiếm hơn 403,5ha, hiệu quả kinh tế gấp hàng chục lần so trồng lúa…

Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. 5 năm, xã huy động trên 5,1 tỷ đồng vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn.

Giờ đây, trên những tuyến đường đá, đường đan nối liền thôn xóm, người dân an tâm sản xuất, giao thương. Đứng trên QL54 nối cầu Bảy Dậu (ấp Vĩnh Thành) được nâng cấp cách đây không lâu, bà Phạm Thị Hoa Hường phấn khởi cho hay, trước đây đường đan 5 tấc nhỏ xíu, người dân đi lại khó khăn.

Cũng nhờ người dân góp công sức cùng chính quyền địa phương mà nay được nâng cấp rộng rãi hơn, thuận lợi hơn.

Đặc biệt, chương trình “Giảm nghèo- hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài” đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đời sống nhân dân. 5 năm, đã có trên 160 lao động hợp đồng có thời hạn nước ngoài, tăng gần 60 người, nguồn thu ước đạt 87 tỷ đồng.

Mấy năm nay, cũng nhờ số vốn tích lũy sau khi xuất khẩu lao động của 2 con mà kinh tế gia đình ông Nguyễn Văn Tám (ấp Vĩnh Tắc) vươn lên và xây dựng được cơ sở sản xuất nước sạch.

Ông Tám phấn khởi nói: “Con trai 2 đứa- đứa đi Hàn Quốc, đứa đi Nhật Bản về mở cơ sở này hơn 1 tỷ đồng. Nhờ 2 đứa con trai đi xuất khẩu lao động mà gia đình thoát khỏi cảnh nghèo…”

Đến xã Vĩnh Xuân hôm nay không khó để nhận ra sự vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao… 

Những thành tích này đã tạo dấu ấn cho một nhiệm kỳ thành công, tạo động lực, quyết tâm cho Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Song song với việc phát triển kinh tế, công tác dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo thực hiện đạt hiệu quả thiết thực với trên 4.640 lao động được giới thiệu việc làm; nhiều hộ dân được hỗ trợ vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tổng vốn vay ủy thác trên 24 tỷ đồng…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ