Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Vũng Liêm lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025)

Đoàn kết xây dựng thị trấn văn minh đô thị

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vũng Liêm đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt 15/16 chỉ tiêu chủ yếu. Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ quyết tâm xây dựng thị trấn Vũng Liêm đạt chuẩn đô thị loại IV để xứng đáng là động lực, trung tâm kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện.

Thương mại- dịch vụ là thế mạnh của thị trấn Vũng Liêm, là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020- 2025.
Thương mại- dịch vụ là thế mạnh của thị trấn Vũng Liêm, là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vũng Liêm đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt 15/16 chỉ tiêu chủ yếu và gặt hái nhiều “quả ngọt” trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo đó, xác định quy hoạch, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị là khâu đột phá, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, ấp- khóm tuyên truyền tạo sự chuyển biến về nhận thức và đồng thuận của nhân dân về chủ trương cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; vận động nông dân thành lập các tổ hợp tác, xây dựng các mô hình kinh tế.

Theo ông Đặng Oanh Liệt (công chức Đô thị- Môi trường), qua tuyên truyền vận động, người dân rất đồng lòng và nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao dần dần hình thành.

Trong nhiệm kỳ, có những mô hình cao gấp 2 lần cây lúa như: mô hình trồng hoa lan, mô hình trồng nấm bào ngư, mô hình trồng rau mầm và tổ hợp tác hoa kiểng, cây cảnh được xây dựng mới.

Đến thăm vườn lan Mokara của anh Nguyễn Văn Thanh Thảo (ấp Phong Thới- thị trấn Vũng Liêm), hơn 1.000 cây trồng trong nhà lưới đang luân phiên ra hoa rực rỡ.

Chia sẻ niềm vui về hiệu quả kinh tế của vườn lan, anh Thảo cho biết: “Trồng giống lan này trung bình chừng tháng sẽ ra hoa. Chăm sóc đúng kỹ thuật thì sẽ thu hoạch hoa suốt năm. Trung bình mỗi tháng gia đình có khoảng 2 triệu đồng thu nhập thêm từ vườn lan, phụ giúp kinh tế gia đình”.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình hợp tác xã được thành lập vừa giải quyết việc làm cho lao động, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Toàn thị trấn Vũng Liêm hiện có 4 hợp tác xã, giải quyết việc làm cho trên 370 lao động; 4 xí nghiệp may gia công và 28 cơ sở tiểu thủ công nghiệp gồm các ngành hàng tách vỏ hạt điều, cơ khí, đan lác, đan thảm lục bình tạo việc làm trên 870 lao động, so nhiệm kỳ trước tăng 16 cơ sở.

Ngoài nông nghiệp đô thị, thương mại- dịch vụ được đánh giá là thế mạnh phát triển kinh tế của thị trấn. Đảng bộ thị trấn đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ, làm mới và mở rộng các tuyến đường giao thông đảm bảo hạ tầng cho người dân sản xuất kinh doanh và phát triển dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ, có gần 1.300 hộ kinh doanh cá thể và 19 doanh nghiệp được thành lập, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như: kinh doanh sản phẩm công nghệ điện tử, nông thủy sản, vật tư nông nghiệp, thiết bị nội thất, hàng may mặc, vàng bạc đá quý tạo việc làm cho gần 4.800 lao động.

Một tiểu thương tại chợ Vũng Liêm cho biết: “Thu nhập chủ yếu của gia đình tôi là từ kinh doanh, buôn bán tạp hóa tại chợ Vũng Liêm. Buôn bán hơn chục năm nay, kinh tế ổn định, có dư mua sắm trong ngoài”.

“Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/năm, đạt 107,78% nghị quyết, so nhiệm kỳ trước tăng 18,5 triệu đồng.”- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm Hồ Văn Hưng cho biết.

Tập trung xây dựng văn minh đô thị

Cũng là một trong những nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2015- 2020, thị trấn Vũng Liêm tập trung xây dựng thị trấn văn minh đô thị, sáng- xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp thực hiện đan hóa 17 tuyến đường dân sinh với kinh phí 1,4 tỷ đồng; hơn 110 triệu đồng dùng để gắn đèn chiếu sáng 13 đường dân sinh.

Mô hình nông nghiệp đô thị cho hiệu quả tốt.
Mô hình nông nghiệp đô thị cho hiệu quả tốt.

Kết quả, 5/5 ấp- khóm giữ vững ấp- khóm văn hóa; thị trấn đạt văn minh đô thị. Ngoài ra, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị và nhà ở, theo đó phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh, huyện điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thị trấn đến năm 2030; lập quy trình, thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận thị trấn đạt đô thị loại V.

Sau khoảng thời gian tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng chất đô thị, đến nay thị trấn Vũng Liêm đạt 70,36/100 điểm và đạt các tiêu chí đô thị loại IV theo phân cấp.

Ngoài dồn lực xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, Đảng bộ thị trấn Vũng Liêm cũng quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ qua, thị trấn thực hiện đầy đủ các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm Hồ Văn Hưng, trong nhiệm kỳ ngoài việc vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quà giúp hộ nghèo, thị trấn cất 55 nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng; giúp 65 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 5,1% giảm còn 1,39%.

Theo đồng chí Bùi Tấn Đảm- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm nhiệm kỳ 2020- 2025, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy cao độ nội lực; tích cực tranh thủ mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên xây dựng thị trấn theo hướng đô thị loại IV.

Ngoài ra, thị trấn tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Bài, ảnh: HẢI YẾN- TUYẾT NGA