Toàn dân đoàn kết chống dịch COVID-19

Cập nhật, 06:01, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Biện pháp này là cần thiết trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong trên thế giới liên tục chạm những cột mốc đáng buồn: trên 785.855 ca nhiễm và hơn 37.826 người chết (tính đến 13h30 ngày 31/3).

Phát khẩu trang miễn phí tại Vĩnh Long. Ảnh: TRƯƠNG THANH LIÊM (Cần Thơ)
Phát khẩu trang miễn phí tại Vĩnh Long. Ảnh: TRƯƠNG THANH LIÊM (Cần Thơ)

Việt Nam cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đang tăng từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15, tuân thủ các chỉ đạo của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách.

Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội trên toàn quốc, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng từ 0h ngày 1/4 và kéo dài trong 15 ngày.

Việc cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bộ Y tế được giao báo cáo Thủ tướng các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều 31/3.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu toàn dân tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, cộng đồng.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh- thành chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện…

Toàn dân đoàn kết chống dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang bước vào những giai đoạn phức tạp nhất, khiến công tác phòng chống dịch cần cấp bách và quyết liệt hơn bao giờ hết.

Hiện tại là thời điểm bắt đầu bước vào giai đoạn 3 của cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam và từ nay đến 15 ngày tới sẽ là giai đoạn sống còn, quyết định việc thành công hay thất bại.

2 tuần quyết định! Cả hệ thống chính trị quyết liệt ngăn chặn và dập dịch COVID-19 thì ngược lại, mỗi người dân cũng sẽ phải là một “pháo đài” chống dịch.

Nhiều ngày qua, mỗi người dân ý thức rõ trách nhiệm “ai ở đâu, ở yên đó” trước đại dịch nhằm hợp sức cùng Chính phủ chung tay trong nỗ lực ngăn chặn đà lây lan khủng khiếp của vi rút corona chủng mới (SAR-CoV-2).

Bởi lẽ, khi một người bị nhiễm SARS-CoV-2 không chỉ bản thân họ phải cách ly điều trị, hậu quả kéo theo đó là nguy cơ lây nhiễm cho những người thân trong gia đình, cộng đồng, xã hội.

Những ngày qua các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc vi phạm quy định khi không tạm dừng các dịch vụ không cần thiết theo chỉ đạo tại Công văn số 1324, ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân Vĩnh Long thực nghiêm chỉ đạo này, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh giao hàng tận nơi. Người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết.

Làm việc, học bài, vui chơi tại nhà… là cách người dân đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch COVID-19 những ngày qua.
Làm việc, học bài, vui chơi tại nhà… là cách người dân đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch COVID-19 những ngày qua.

“Ăn tại nhà, bớt la cà quán xá… Một, hai ngày đầu tuy có khó chịu nhưng vì chung sức chống dịch, vì sức khỏe, cả nhà tôi răm rắp thực hiện”- anh Lê Tín Nghĩa (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết. Theo anh Nghĩa, anh và các thành viên trong nhà đang bình tĩnh chống dịch COVID-19.

Qua đó, thường xuyên cập nhật tin tức về dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông chính thống, làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

“2 ngày nay, công ty cho tôi làm việc tại nhà, hạn chế tối thiểu việc ra khỏi nhà, trừ khi vợ đi chợ mua đồ ăn.

Vợ cũng điện thoại đặt hàng qua siêu thị giao hàng tận nhà. Mỗi ngày tôi ôn lại môn Toán, Tiếng Việt cho bé lớp 2. Cả 2 chị em chơi chung với nhau và còn học tiếng Anh trực tuyến trên mạng”- anh Nghĩa cho biết.

Còn chú Phạm Hoàng Việt (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho biết: “Chủ nhật rồi em trai cúng giỗ má ở Trà Vinh. Để hạn chế tối đa việc di chuyển, tụ tập đông người, tôi nói em trai không về mà ở nhà làm cơm cúng má. Dịch bệnh qua rồi, đại gia đình cùng sum họp, ăn uống sẽ vui hơn.

Thời gian này, ở nhà cũng là cách mỗi người dân chống dịch, tiếp sức cho hàng ngàn nhân viên y tế, các cán bộ đang ngày đêm ở tuyến đầu”.

Cả nước Việt Nam đoàn kết chống dịch. Và việc cách ly toàn xã hội, ở yên trong nhà là biện pháp tối cần thiết để chúng ta có thêm thời gian, cắt đứt chuỗi lây nhiễm khủng khiếp của dịch bệnh.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN