Bến đò, bến khách các xã cù lao hoạt động nhưng phải giảm 50% tần suất

Cập nhật, 09:21, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Ngày 1/4/2020, Sở Giao thông- Vận tải có thông báo gửi UBND các huyện- thị- thành hướng dẫn thông báo số 26 trước đó về hoạt động các bến đò, bến khách ngang sông.

Tất cả hành khách phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trên phương tiện.
Tất cả hành khách phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trên phương tiện.

Theo đó, để ổn định hoạt động của bến đò, bến khách ngang sông trong giai đoạn khẩn trương phòng chống dịch COVID- 19, Sở Giao thông- Vận tải cho các bến đò, bến khách ngang sông các xã cù lao gồm: bến đò An Bình- TP Vĩnh Long; bến Trung Thành Tây- Thanh Bình; bến Quới An- Chánh An; bến Thị trấn Trà Ôn- Lục Sỹ Thành được hoạt động nhưng phải giảm 50% tần suất, vận chuyển tối đa 50% sức chứa của phương tiện và không quá 20 người/chuyến.

Tất cả hành khách phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m trên phương tiện. Phương tiện phải trang bị dung dịch sát khuẩn đạt quy định của Bộ Y tế.

Không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định. Thời gian thực hiện từ 1- 15/4/2020. Sau thời gian trên tùy tình hình thực tế Sở Giao thông- Vận tải sẽ có thông báo mới.

Sở Giao thông- Vận tải lưu ý các địa phương tổ chức thực hiện vận chuyển hành khách các trường hợp đặc biệt; làm việc với các chủ bến phà, bến đò, bến khách ngang sông bố trí phương tiện trực tại bến để kịp thời vận chuyển các trường hợp đặc biệt phát sinh theo quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH